Cứu nét rồi ép bé gái bán dâm

Thứ Hai, 28/09/2015, 14:30
Trâm đến tiệm internet cứu nét rồi rủ bé gái đi nhà nghỉ ngủ qua đêm, tại đây nữ quái đã dùng vũ lực bắt bé gái bán dâm.

Hôm nay, 28/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Trâm (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) 12 năm tù, Võ Trọng Nam (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) 11 năm tù cùng về tội "hiếp dâm trẻ em" và Chu Thu Hải (19 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) 13 năm tù về các tội "hiếp dâm trẻ em" và "giao cấu với trẻ em".

Theo cáo trạng, Trâm và em Đ (13 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là bạn bè quen biết với nhau qua mạng internet.

Ba bị cáo tại tòa.

Đêm 5/6/2014, Đ đang chơi tại một tiệm internet thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thì Trâm đến nói chuyện và trả tiền chơi net cho Đ. Sau đó, Trân rủ Đ đến thuê phòng tại một khách sạn gần đó để ngủ qua đêm.

Sau khi đã thuê phòng, Trâm gọi điện rủ Hải và một đối tượng tên Minh đến thuê phòng gần bên. Khi Hải và Minh đến nơi, Trâm kêu Đ qua ngủ với Hải và Minh nhưng Đ từ chối. Vì vậy, Trâm đã dùng dép đánh vào mặt Đ và đẩy Đ vào phòng để Hải và Minh dùng vũ lực và thay phiên nhau cưỡng hiếp.

Sáng hôm sau Đ không về nhà mà quay lại tiệm net cũ để chơi. Tại đây, trưa cùng ngày, Trâm đã buộc Đ đi khách để lấy 200.000 đồng tiêu xài.

Do biết Đ thường hay đến tiệm net trên chơi, đêm 13/9/2014, Hải chạy xe mô tô chở Trâm đến tìm Đ sau đó chở đi thuê phòng tại một khách sạn ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Tại đây, Hải và Trâm buộc Đ phải quan hệ với Nam nếu không sẽ bị đánh nên Đ phải nghe theo.

Ngoài ra, rạng sáng ngày 25/8/2014, Hải còn có hành vi dụ dỗ rồi đưa em A (16 tuổi) vào một khách sạn ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12 để giao cấu.

Hành vi phạm tội của Trâm và đồng bọn bị phát hiện khi ngày 29/9/2014, Đ và A đang ở tại tiệm net trên thì bị Trâm đến hành hung nên bị Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 mời về trụ sở làm việc.

Tại Công an phường, Đ đã tố cáo hành vi phạm tội của Trâm và đồng bọn.

H.Anh
.
.
.