Cuồng ghen… giết người yêu nhí lãnh án chung thân

Thứ Tư, 09/07/2014, 20:15
Sáng 9/7, tại nhà văn hóa huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự lưu động và tuyên phạt bị cáo Danh Sắt (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) chung thân về tội giết người.

Theo nội dung cáo trạng, Sắt và Lê Thị Thùy Lan (14 tuổi, ngụ ấp 3 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) yêu nhau. Giữa năm 2013, Sắt cùng Lan lên tỉnh Bình Phước đi làm thuê được một thời gian ngắn thì cả hai quay về nhà Sắt  sinh sống. Hay tin, cha mẹ Lan liền kêu cô về.

Đến trưa ngày 2/2/2014, sau khi đi dự đám tang ở thị trấn Long Mỹ về, Sắt đến quán phở nơi Lan làm thuê gần đó để rủ đi uống cà phê, nhưng bị cô này từ chối. Khi đó, Sắt thấy Lan nói chuyện điện thoại thân mật với một thanh niên khác nên ghen tuông và nảy sinh ý định giết chết Lan.

Bị cáo Sắt tại phiên tòa.

Sắt vào chợ Long Mỹ mua một con dao, đến 20h tối cùng ngày, Sắt đến sân một ngôi nhà đối diện nơi Lan làm thuê để chờ cơ hội ra tay. Khi thấy Lan bưng phở giao cho khách hàng quay về, Sắt liền cầm dao băng qua lộ đâm thẳng vào ngực phải, khiến nạn nhân ngã quỵ rồi nhanh chân bỏ trốn, nhưng đã bị bắt ngay sau đó.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thởi, nhưng Lan đã tử vong ngay. Ngoài mức án đã tuyên, TAND tỉnh Hậu Giang còn buộc Sắt phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần gần 90 triệu đồng

Thế Phong
.
.
.