Cuộc chiến với ma túy đá ở Tây Nguyên

Thứ Bảy, 01/08/2015, 08:30
Thượng tá Phan Đình Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ - Gia Lai) cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác định có tình trạng hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam nên đã xác lập các chuyên án đấu tranh.

Trung tuần cuối tháng 7/2015, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp cùng các trinh sát Đoàn Đặc nhiệm miền Trung (Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng) đã triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy đá số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi), một “trùm” ma túy vùng biên và thu giữ 55,8330g ma túy đá. Liễu núp dưới “vỏ bọc” thương gia qua lại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để làm ăn nhưng thực chất là buôn ma túy. Liễu từng có tiền án về tội tiêu thụ tiền giả.

Nguyễn Thị Liễu cùng tang vật ma túy đá.

Theo Nguyễn Thị Liễu khai nhận, số ma túy đá trên mua của một đối tượng ở Campuchia mang về Việt Nam bán kiếm lời... Hay Công an TP Pleiku, Gia Lai vừa triệt phá đường dây ma túy đá số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Nguyên, bắt giữ đối tượng Hà Văn Liễn (47 tuổi), quê Thái Nguyên, thu giữ 82 gam ma túy đá và 0,347 gam heroin...

Cùng với địa bàn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai), địa bàn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum tội phạm ma túy cũng hoạt động phức tạp. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện và bắt giữ 245 vụ/486 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

Qua điều tra khám phá án cho thấy, nguồn ma túy chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và từ Lào vận chuyển vào tỉnh Kon Tum tiêu thụ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng buôn bán ma túy xâm nhập từ tuyến biên giới giáp Campuchia vào Kon Tum.

Cụ thể, 17/6/2015, tại khu vực cột mốc 21, biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc địa phận tỉnh Kon Tum, lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Campuchia vận chuyển trái phép chất ma túy đá từ tỉnh Ratanakiri (Campuchia) vào Kon Tum với số lượng thu giữ trong 5 túi ni lông, trọng lượng 18,6 gam. Các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê với giá 500 USD...

Theo phân tích của cơ quan chức năng, số lượng người nghiện ma túy (phần lớn ma túy tổng hợp) ở vùng núi Tây Nguyên ngày càng gia tăng, chủ yếu là công nhân cao su, đối tượng khai thác gỗ, lao động tự do, thanh, thiếu niên hư... nên kéo theo sự phức tạp và nảy sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như cướp tài sản, cướp giật tài sản, giết người, trộm cắp, mại dâm... Trong khi đó, công tác quản lý, cai nghiện đối tượng ma túy tại cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

N.Như
.
.
.