Khen thưởng vụ bắt thủ phạm chuyên trộm xe trong công sở

Thứ Năm, 29/11/2018, 18:22
Chiều 29-11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyết định thưởng 5 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ, có thành tích bắt giữ thủ phạm chuyên trộm xe tại các cơ quan hành chính, công sở.

Theo cơ quan điều tra, trưa 20-11, sau giờ làm việc, chị HTML (40 tuổi), cán bộ tại Uỷ ban MTTQ huyện đến nhà xe của Trung tâm hành chính thì phát hiện xe máy bị mất trộm. 

Qua điều tra, ngày 14-11, tại nhà xe của TAND tỉnh Vĩnh Long xảy ra ra vụ trộm tương tự. Công an huyện Long Hồ đã trích xuất dữ liệu camera an ninh, phát hiện một thanh niên mập cao, mặc áo xám, quần đen bỏ áo vào quần, mang giày, vớ Công an điều khiển chiếc xe biển số Wave Anpha màu đỏ 64B1 - 013.99 của chị L. chạy trên quốc lộ 53, đi về hướng TP Vĩnh Long. 

Luân khi bị bắt giữ và thời điểm trộm xe máy, tẩu thoát.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đã xác định đối tượng nghi vấn là Lê Minh Luân (34 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ). Luân có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong bản án 9 năm tù vào tháng 5-2018. 

Tại cơ quan điều tra Luân khai nhận, ngoài 2 vụ trộm xe ở huyện Long Hồ y còn vào các cơ quan Nhà nước ở huyện Mang Thít, huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), TP Cao Lãnh, TP Bến Tre… lấy trộm xe máy trong các cơ quan này mang đi bán ở nhiều nơi.

Công an huyện Long Hồ đang phối hợp với Công an các địa phương trong và ngoài tỉnh tiếp tục khai thác, điều tra mở rộng vụ án. Theo cơ quan điều tra, Luân thường ăn mặc bảnh bao, bỏ áo vào quần (đi giày vớ của ngành Công an) để vào các cơ quan Nhà nước ngay giữa ban ngày. Đối tượng đến các nhà để xe trong cơ quan thực hiện hành vi trộm cắp. 

Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lấy đi nhiều xe máy đắt tiền ngay trong các cơ quan Nhà nước.

Văn Vĩnh
.
.
.