Bóc gỡ đường dây chuyên cung cấp ma túy đá khu vực Đông Nam bộ

Thứ Tư, 15/06/2016, 14:33
Đường dây buôn bán ma túy đá của Tám vươn vòi “bạch tuộc” ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tám mua ma túy đá với số lượng lớn rồi vận chuyển từ Lạng Sơn vào TP.Hồ Chí Minh để bán lại cho Dung và những “chân rết” khác ở nhiều tỉnh thành Đông Nam bộ...

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tám (47 tuổi, quê quán Bắc Giang) và Vũ Thị Thùy Dung (28 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Tám và Dung.

Trước đó, lúc 4h50' ngày 4-6, tại khu vực Bến xe Miền Đông thuộc phường 26, quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Văn Tám đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lạng Sơn vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật

Tám khai nhận, khi chấp hành án phạt tù về tội buôn bán ma túy tại Trại giam Nam Hà (Hà Nam), Tám quen biết với Nguyễn Đức Nguyên (53 tuổi, ngụ Lạng Sơn). 

Sau khi ra tù, Tám  tìm cách liên lạc với Nguyên và bạc kế hoạch mua bán ma túy đá. Tháng 5-2016, Tám đón máy bay ra Lạng Sơn gặp Nguyên mua khoảng 500g ma túy đá với giá 120.000.000đ. Nhận hàng xong, Tám đem ma túy bỏ vào nhiều bịch nilon màu trắng đã mua sẵn rồi bán lại cho Vũ Thị Thùy Dung 73g ma túy đá với số tiền 30.000.000đ. 

Số ma túy còn lại, Tám bán cho một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ở Tây Ninh. Sau khi bán hết, Tám chuyển số tiền 300.000.000đ qua số tài khoản của Nguyên để trả tiền mua ma túy và đặt mua hàng mới.

Ngày 27-5, Tám đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi đến Lạng Sơn để gặp Nguyên giao dịch mua bán ma túy đá. Khi ra đến nơi, Tám hay tin Nguyên đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Do vậy, Tám tìm đầu mối khác để mua ma túy. Vài ngày sau, Tám đến khu vực chợ đêm gặp một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đặt vấn đề mua ma túy với số lượng khoảng 1,2 kg, với giá thỏa thuận 1kg ma túy đá 240.000.000đ. 

Tiếp đó, người đàn ông này đưa cho Tám 7 bịch ma túy đá (1 bịch lớn, 6 bịch nhỏ) với tổng trọng lượng hơn 1,2kg. Qua kiểm tra, Tám trả số tiền 285.000.000đ rồi bỏ ma túy vào túi xách cất giấu. Đến Bến xe Miền Đông, Tám bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Đường dây buôn bán ma túy đá của Tám vươn vòi “bạch tuộc” ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tám mua ma túy đá với số lượng lớn rồi vận chuyển từ Lạng Sơn vào TP.Hồ Chí Minh để bán lại cho Dung và những “chân rết” khác ở nhiều tỉnh thành Đông Nam bộ. 

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã bắt khẩn cấp Vũ Thị Thùy Dung tại nơi ở. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ các bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 59 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô BKS 51A-995.31 và 66.700.000đ.

Đức Mừng-T.N
.
.
.