Trao trả 5 chiếc xe máy bị mất trộm cho người dân

Thứ Năm, 17/12/2020, 17:46
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) vừa tiến hành trao trả 5 chiếc xe máy bị mất trộm cho các bị hại.

Những người này bao gồm: Anh Dương Quốc Thắng (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Bảo),  ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1971, ở phường Rạch Sỏi), chị Phạm Mỹ Tiên (SN 1989), anh Võ Tấn Anh (SN 1992), cùng ngụ phường Vĩnh Quang; em Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành).

Đây là những chiếc xe máy do Công an TP Rạch Giá thu hồi được từ các vụ trộm do 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, ngụ phường Vĩnh Thanh) và Lê Hoàng Đức (SN 1982, ngụ phường Rạch Sỏi) gây ra.

Trước đó, vào ngày 23/10/2020, phát hiện xe máy hiệu của anh Thái Minh Hồng, (SN 1981, ngụ phường Rạch Sỏi) đang đậu bên ngoài nhà người quen ở khu phố Dãy ốc,phường Vĩnh Hiệp không ai trông coi, Đức định ra tay trộm cắp thì bị lực lượng trinh sát của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an TP Rạch Giá bắt quả tang.

Qua quá trình điều tra mở rộng, Công an Tp Rạch Giá đã tiến hành bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, thu hồi số lượng xe máy nói trên trả cho bị hại. 

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Đức khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn TP Rạch Giá.

Như Huỳnh
.
.
.