Con đường vào tù lần 3 của lái xe ôm 55 tuổi

Thứ Năm, 23/04/2015, 13:45
Ngày 23/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Bị cáo là Mạc Đồng Tiến, 55 tuổi, ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước khi gây ra vụ án này, Tiến đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Đỗ Văn Khuê, 37 tuổi, ở xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, Nam Định (hiện tạm trú tại Hà Nội).

Bị cáo Tiến và Khuê tại phiên xử.

Theo cáo trạng, Tiến và Khuê làm nghề xe ôm. Khoảng tháng 6/2014, cả hai được Trần Thị Tuyết (còn gọi là Nguyệt), 39 tuổi, ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội thuê vận chuyển thuốc lá do nước ngoài sản xuất.

Sau khi Tuyết thông báo thời gian và địa điểm, Tiến và Khuê sẽ đi xe máy đến nhận hàng và chở đến các địa chỉ giao hàng do Tuyết báo.

Mặc dù biết rõ đây là thuốc lá lậu nhưng Tiến và Khuê vẫn nhận lời vận chuyển hơn 4.000 bao

Ngoài số hàng bị bắt giữ trên, trước đó Tiến còn vận chuyển thuê cho Tuyết từ 40-50 chuyến thuốc lá lậu khác.

Do Tuyết không còn sinh sống ở địa chỉ trên nên cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan đến vụ án, khi nào bắt được Tuyết sẽ làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên xử, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Tiến 20 tháng tù; Khuê 11 tháng tù về tội vận chuyển hàng cấm.

Nguyễn Hưng
.
.
.