Chuyển vụ án gần 30.000 USD giả sang cơ quan An ninh điều tra

Thứ Năm, 24/12/2015, 08:22
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định chuyển vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Tiến Dương về tội tàng trữ, vận chuyển tiền giả (gần 30.000 USD) theo đề nghị của cơ quan CSĐT Bộ Công an sang cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, ngày 10-11, trên đường Lê Lai, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an phát hiện trên xe ôtô mang biển kiểm soát Tây Ninh, ngoài lái xe còn có Nguyễn Tiến Dương, 28 tuổi, quê Đắk Lắk, mang theo túi xách có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Số USD giả bị thu giữ.

Tuy nhiên, lái xe ôtô đã tăng ga bỏ chạy. Được khoảng vài trăm mét, Dương mở cửa ôtô, nhảy ra khỏi xe chạy trốn cùng với chiếc túi xách. Khi truy đuổi đến đường Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Cảnh sát và người dân địa phương đã bắt được Dương cùng tang vật.

Qua khám xét, Tổ công tác đã thu giữ được chiếc ví màu đen và 3 gói được bọc giấy vở học sinh màu trắng, bên trong có 282 tờ USD giả loạimệnh giá 100 USD (gần 30.000 USD).

Đào Minh Khoa
.
.
.