Hà Tĩnh:

Chữa mù thành chột, bác sĩ bị hành hung

Thứ Tư, 14/08/2013, 15:56
Ngày 13/8, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đang phối hợp để xử lý vụ việc một số cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh bị người nhà bệnh nhân đánh trọng thương.

Trước đó, vào trưa ngày 12/8, ông Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi), trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chẩn đoán ông Hồng bị viêm xương và cho tiêm thuốc kháng sinh. Sau đó, thấy bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tuần hoàn, tiên lượng xấu nên các bác sĩ đã cho chuyển bệnh nhân lên

Khoa Hồi sức tích cực để cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã tử vong. Nhận được tin, ông Hồng qua đời, một số người nhà của bệnh nhân đã xông vào bệnh viên đập phá tài sản của bệnh viện và hành hung các y bác sĩ. Vụ đập phá, gây rối của người nhà bệnh nhân đã làm 4 y bác sĩ của bệnh viên bị thương và một số máy móc, thiết bị của bệnh viện bị hư hỏng nặng.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp kịp thời của lực lượng Công an Hà Tĩnh. Được biết, nguyên nhân ban đầu được đưa ra khi ông Hồng tử vong có thể là do sốc phản vệ sau khi tiêm kháng sinh

Sông Lam
.
.
.