Chủ nhà nghỉ Rome 2 bị bắt vì mua bán ma túy

Thứ Tư, 08/04/2015, 22:41
Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Trần Lê Doãn, SN 1958, trú tại 549 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

23h đêm 7/4, Doãn bị CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an phường Kênh Dương bắt quả tang đang mua bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng nghiện, thu giữ 7,14g heroin.

Đối tượng Trần Lê Doãn.

Điểm mua bán trái phép ma túy tại nhà nghỉ Rome 2 do Trần Lê Doãn cầm đầu khá phức tạp bởi Doãn chỉ bán ma túy cho khách quen mà đối tượng tin tưởng và bán ngay tại nhà nghỉ nên việc bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn. Để triệt phá được điểm phức tạp này, CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng đã phải rất dày công nghiên cứu, thu thập tài liệu về thủ đoạn hoạt động của đối tượng, lập kế hoạch đấu tranh. Khi phát hiện chính xác Doãn đang bán ma túy cho con nghiện, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang.

Được biết, Trần Lê Doãn đã có hai đời vợ, hiện đang chung sống như vợ chồng với Đinh Thị Lục, SN 1984. Năm 2014, Đinh Thị Lục bị Công an quận lê Chân bắt quả tang hành vi môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Rome 2, đã bị TAND quận Lê Chân tuyên phạt 18 tháng tù giam nhưng đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Dù vợ hờ đang nợ án nhưng Doãn không tu chí làm ăn để nuôi con nhỏ mà vẫn mua bán ma túy về bán lẻ kiếm lời, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Ngay sau khi điểm ma túy do Doãn cầm đầu bị triệt phá, nhân dân quanh vùng rất phấn khởi, bày tỏ tin tưởng vào lực lượng Công an vì họ không còn lo con em mình bị lôi kéo vào con đường xấu và không bị các đối tượng nghiện từ nơi khác đến quấy nhiễu.

P.Thủy
.
.
.