Chỉ đạo điều tra vụ "biến hóa" giá trị đất gây thất thoát gần 350 triệu đồng

Thứ Bảy, 25/01/2014, 13:34
Ngày 24/1/2014, ông Đặng Quang Anh - Phó trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về những dấu hiệu tiêu cực liên quan công trình nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã An Hiệp - An Lĩnh, cơ quan này đã tiến hành xác minh và phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của một số cán bộ.

Theo hồ sơ vụ việc, cách đây 4 năm, UBND huyện Tuy An đầu tư thi công nâng cấp đường giao thông liên xã An Hiệp - An Lĩnh, ông Lê Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã An Hiệp cùng Phó chủ tịch Phạm Dương Ân và người kế nhiệm Chủ tịch là Bùi Xuân Phương cùng cán bộ chuyên trách địa chính Nguyễn Thái Thành cố tình "biến hóa" 3.567m2 đất rừng sản xuất thành đất trồng cây lâu năm và 308m2 đất rừng sản xuất thành đất vườn liền kề, gây thất thoát ngân sách nhà nước 349.140.800 đồng. Trong số đó, cá nhân Phó chủ tịch Phạm Dương Ân trục lợi cá nhân 88.229.800 đồng khi "biến hóa" hai thửa đất rừng sản xuất của gia đình thành đất trồng cây lâu năm để nhận tiền đền bù cao hơn thực tế.

Theo kiến nghị của Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, mới đây Thường trực huyện ủy Tuy An đã kết luận và chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc nêu trên cho Công an huyện Tuy An điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

PV
.
.
.