Chém người ở quán nhậu, 2 ‘côn đồ’ lãnh án chung thân

Thứ Ba, 18/08/2015, 17:47
Ngày 18/8, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lành (36 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) và Lê Tam Hiếu (22 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) cùng mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 19/1, Lành ngồi nhậu một mình tại quán Muối Tiêu Chanh trên đường Phạm Thái Bường (phường 4, TP Vĩnh Long) thì nhóm bạn của anh Nguyễn Thái Phong (35 tuổi) sang mời bia. Những người này hỏi nhậu với ai thì Lành trả lời, đang chờ Hiếu đến. Lúc nói chuyện, Lành cho rằng những người này khinh thường mình nên lớn tiếng chửi thề. Khi Hiếu đến, Lành nói bên cạnh “có mấy con chó sủa hoài”.

Hai bị cáo Lành và Hiếu trước vành móng ngựa.

Cho rằng Lành nói nhóm bạn của mình, anh Phong lấy chai bia ném sang. Lành móc dao bấm lao tới tấn công khiến những người này chạy toán loạn. Chỉ còn anh Phong và Đinh Văn Tiền (35 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) lấy ghế chống trả. Thấy vậy, Hiếu bước ra ngoài lấy dao tự chế (bản rộng) dài 48cm chém Tiền và anh Phong gục tại chỗ. Gây án xong, Hiếu chở Lành rời khỏi hiện trường và vứt con dao gây án. Do vết thương quá nặng, anh Phong đã tử vong, Tiền bị thương tật 17%.

Văn Vĩnh
.
.
.