Bất chấp hiệu lệnh, tài xế tông xe vào Trung tá CSGT

Thứ Hai, 16/11/2020, 16:33
Vĩ không nghe hiệu lệnh mà tăng ga tông vào Trung tá Nhân khiến Trung tá Nhân bị gãy tay, chân, đa chấn thương. Công an huyện Bình Chánh đang điều tra Vĩ về hành vi "chống người thi hành công vụ"...

Ngày 16/11, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ” đối với Kiên Đại Vĩ (SN 2003, quê Trà Vinh).

Hiện trường vụ Vĩ tông Trung tá Nhân bị đa chấn thương

Trước đó khoảng 11h30’ cùng ngày, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) đang làm nhiệm vụ tại đại lộ Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thì phát hiện Vĩ điều khiển xe máy BKS 47T1-222.44 chở một người phía sau chạy với tốc độ cao hướng từ Bình Chánh về quận 7. Máy đo tốc độ đo được vận tốc xe của Vĩ vượt quá tốc độ cho phép là 70km/50km/h.

Trung tá Phạm Tân Nhân đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Vĩ không nghe theo hiệu lệnh mà tông thẳng vào Trung tá Nhân khiến Trung tá Nhân văng xa, Vĩ và người bạn đi cùng cũng ngã xe. Tổ công tác khống chế Vĩ đưa về trụ sở, riêng Trung tá Nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, Trung tá Nhân được xác định bị gãy tay, chân, đa chấn thương.

Tại hiện trường chiếc xe mà Vĩ điều khiển bị hư hỏng, bước đầu xác định, xe của Vĩ đã thay đổi kết cấu.


Nghinh Phong
.
.
.