Cháu ‘ngáo đá’ sát hại bà nội

Thứ Năm, 19/03/2015, 17:33
Khoảng 1h30 ngày 19/3, tại thôn Quỳnh, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Đỗ Thị Chuyên, 87 tuổi, đã bị cháu nội là Hoàng Công Bích, 21 tuổi dùng ghế đập nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Sơn và người dân xung quanh đã đập cửa vào nhà khống chế đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng đến khoảng 8h cùng ngày bà Chuyên tử vong. 

Đối tượng Hoàng Công Bích.

Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ đối tượng, khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bích nghiện ma túy, thường xuyên chơi bời, lêu lổng, không chịu làm ăn. Bố mẹ Bích đi làm ăn ở phía Nam nên Bích ở với ông bà nội từ nhỏ.

Năm 2014, đối tượng này cưới vợ nhưng ở với nhau chưa được bao lâu, cô vợ chán nản bỏ về nhà bố mẹ đẻ, còn Bích vẫn sống với ông bà nội. Theo lực lượng chức năng, khi gây án, đối tượng này có biểu hiện “ngáo đá”.

P.A.
.
.
.