Chiếm đoạt 74.000 Euro, lãnh án 15 năm tù

Thứ Sáu, 16/01/2015, 08:48
Tin tưởng bà Hương, bà Gontran đã chuyển vào tài khoản của bà Hương 74.000 Euro, tương đương 2,1 tỷ đồng tiền Việt để mua căn nhà như Hương giới thiệu. Nhận được tiền, Hương không mua nhà mà rút dần để trả nợ các khoản vay mượn và ném vào các cuộc chơi đề, mua vé số kiến thiết.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm ngày 15/1/2014, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim Hương, 53 tuổi, đăng ký nhân khẩu tại 28 Bến Chợ, phường Xương Huân, TP Nha Trang; tạm trú ở 191/1N Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 139 BLHS.

Như CAND Online đưa tin, đầu năm 2013, Huỳnh Thị Kim Hương nhờ người quen chụp ảnh căn nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang để giới thiệu cho người bà con ở bên Pháp là bà Laurence Gontran. Tin tưởng nên bà Gontran đã chuyển vào tài khoản của bà Kim Hương ở Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại Hà Nội 74.000 Euro, có giá trị tương đương 2,1 tỷ đồng tiền Việt để mua căn nhà nêu trên.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Hương tại phiên tòa sơ thẩm.

 Nhận được tiền, bà Kim Hương không mua nhà mà rút dần để trả nợ các khoản vay mượn và ném vào các cuộc chơi đề cho đến khi bà Laurence Gontran sang Việt Nam tìm hiểu sự thật rồi gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bà Laurence Gontran.

Hữu Toàn
.
.
.