Đối tượng gây ra 16 vụ cưa trộm cây gỗ Sưa lĩnh án 8 năm tù

Thứ Ba, 21/04/2015, 17:07
Ngày 21/ 4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối tượng cuối cùng trong vụ án gây ra 16 vụ cưa trộm cây gỗ Sưa. Bị cáo là Đinh Văn Mạnh, 34 tuổi, trú tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Theo cáo trạng, do biết cây gỗ Sưa có giá trị cao nên hàng ngày Mạnh cùng một số đối tượng đi tìm các địa điểm có cây gỗ Sưa để chuẩn bị phương tiện, công cụ gây án gồm; cưa, dây, ôtô và cùng đồng bọn trực tiếp đi cưa trộm các cây gỗ Sưa ở nhiều nơi như: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn.

Bị cáo Mạnh.

Quá trình điều tra đã làm rõ, từ cuối năm 2011 đến tháng 2/ 2012, Mạnh cùng đồng bọn đã gây ra 16 vụ trộm cắp cây gỗ Sưa. Theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thì cây gỗ Sưa thuộc phân nhóm 1A, thực vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Hội đồng định giá tài sản TP Hà Nội xác định, tổng giá trị tài sản mà Mạnh cùng đồng bọn đã bán được trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau khi gây án, Mạnh đã bỏ trốn. Năm 2013, đồng bọn của Mạnh đã bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Tháng 7/2014, Mạnh bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tại phiên xử, Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Mạnh 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hưng
.
.
.