Đến xin hòa giải vẫn bị 2 bạn đâm chết

Thứ Tư, 09/09/2015, 17:31
Xảy ra mâu thuẫn từ trước, T. chủ động đến nhà 2 người bạn để xin hòa giải. Khi đến nơi, 2 người này đã đâm T. tử vong.

Ngày 9/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Nam (18 tuổi) 10 năm tù và Phạm Văn Dót (17 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ) 7 năm tù cùng về tội giết người. Đồng thời, cả 2 bị cáo thỏa thuận bồi thường gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Bị cáo Nam và Dót tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nam và Dót cùng là bạn với T.N.T. (17 tuổi). Một lần T. nhậu say bị té ngã nên Nam trêu trọc, dẫn đến mâu thuẫn. Nam dọa đánh, chém T. Tối 8-4, T. gọi điện thoại cho Nam nói để nhờ người đến xin giảng hòa.

Tại nhà của Nam, T. và Nam tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, Dót cầm dao tự chế, trở sống lưng đánh vào gáy T. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Nam rượt theo đâm, dẫn đến tử vong.

Văn Vĩnh
.
.
.