Đâm chết hai người vì sĩ diện với bạn gái mới

Thứ Sáu, 15/05/2015, 10:13
Đến 2h ngày 15/5, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã bắt được đối tượng Vũ Đức Tài (18 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh) khi đối tượng này đang chuẩn bị ra Bến xe Miền Đông bỏ trốn. Tài là nghi can chính gây ra cái chết cho hai người tại một quán cà phê lề đường trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh lúc 22h 30 đêm 14/5.

Theo thông tin ban đầu, Tài là bạn trai cũ của Nguyễn Anh Thư (19 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh), hai người đã chia tay khoảng 6 tháng nay.

Khoảng 20h20 ngày 14/5, Thư đến quán cà phê lề đường trước số 312, Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh cùng một người bạn gái thì gặp Trân (bạn gái mới của Tài). Cả ba ngồi nói chuyện trong quán được một lúc thì Trân bỏ về.

Hiện trường vụ án.

Khi về đến nhà Trân kể chuyện gặp Thư cho tài nghe. Chuyện Trân kể cho Tài về Thư chưa rõ ngọn ngành ra sao nhưng Tài đã gọi điện cho Thư và quát trong máy “Vừa nãy mày làm gì Trân, ngồi ở đó chờ tao ra!”. Khoảng 20 phút sau Tài điều khiển xe máy chở Trân đến quán cà phê. Tại đây Tài dựng xe để Trân đứng ở ngoài còn mình bước vào quán. Gặp Trân, Tài hất hàm hỏi “Vừa nãy đứa nào nói gì Trân?” . Hai bên xảy ra cãi vã. Cùng lúc này hai người bạn của Thư là Nguyễn Bình An (17 tuổi, ngụ quận 1) và Phạm Thái Minh (19 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cũng vừa đến quán cà phê. Minh thấy Tài lớn tiếng nên xoa dịu “Có gì thì ngồi xuống uống cà phê nói chuyện”.

Tuy nhiên Tài không nghe theo mà dùng tay xô ngã Minh rồi rút hung khí trong người ra đâm Minh nhiều nhát. Thấy Minh bị đâm, An chạy đến đỡ Minh dậy thì bị tài dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người khiến cả An và Minh bị thương tích nặng. Sau khi gây án, Tài chở Trân bỏ chạy về hướng bến xe Miền Đông.

Minh và An được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, cả hai đã tử vong. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an phường 21, Công an quận Bình thạnh đã có mặt tại hiện trường điều tra và tiến hành truy xét Tài.

Đến gần 0h ngày 15/5, các tổ trinh sát đã bắt giữ được Tài, khi đối tượng này chuẩn bị hành lý ra bến xe miền Đông lẩn trốn.

Công an quận Bình Thạnh đang lấy lời khai của Tài và các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

M.Đức
.
.
.