Án tử hình cho kẻ bóp cổ chết người yêu rồi dìm xác xuống ao

Thứ Sáu, 24/07/2015, 17:43
Sáng ngày 24/7/ Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Trọng Nhân, 27 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Đào Trọng Nhân và chị Võ Thị Nguyễn Du, sinh năm 1985, ngụ huyện Định Quán có quan hệ tình cảm với nhau. Sau một thời gian, do nghi ngờ chị Du có quan hệ tình cảm với người khác  nên giữa Nhân và chị Du thường xảy ra mâu thuẫn.

Đào Trọng Nhân tại tòa.

Đêm 5/7/2014, Nhân đến nhà chị Du ngủ. Khoảng 4h sáng  6/7, Nhân thức dậy cãi vã với chị Du sau đó dùng tay xiết cổ chị Du đến chết rồi đem xác ra dìm xuống ao phía sau nhà. Để xác chị Du không nổi lên được, Nhân đã dùng một thanh sắt nặng khoảng khoảng 50 kg đè lên xác chị Du, sau đó vào nhà lấy điện thoại, hai nhẫn vàng, một dây chuyền và 10 triệu đồng rồi trốn thoát.

Đến ngày 12/8/2014, Nhân bị Công an huyện Định Quán bắt giữ. Trước tính chất giết người man rợ của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Trọng Nhân mức án tử hình.

Ngọc Sơn
.
.
.