Tranh chấp đất đai, anh đang tâm đâm chết em trai

Thứ Ba, 03/03/2015, 22:17
Khoảng 12h45 ngày 2/3, Nguyễn Văn Đoàn (44 tuổi) sang nhà em trai là Đoàn Văn Việt (40 tuổi) cùng trú thôn Ấp Giữa, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội chơi và hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc giằng co, Đoàn bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào sườn anh Việt. Nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, một số người hàng xóm chạy sang thấy anh Việt nằm gục trước cửa nhà, mọi người cùng gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Việt đã tử vong.

Nguyễn Văn Đoàn đã bị Công an huyện Mê Linh bắt ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa Đoàn và anh Việt từ 6 tháng nay.

Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

M.Hiền
.
.
.