Tổ trinh sát lội bộ gần 5km, phá ổ bạc ngày cuối năm

Thứ Năm, 01/01/2015, 14:14
Sau khi nắm bắt được tình hình, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã lội bộ gần 5km từ một hướng khác để tránh bị các đối tượng phát hiện và phá ổ bạc này.

Chiều 31/12, qua quá trình mật phục theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk) cùng với Công an huyện Cư M’gar bất ngờ đột nhập sòng bạc ở khu vực rẫy cà phê thuộc xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar.

Khi vừa nhìn thấy bóng giáng của các trinh sát hình sự, hàng chục con bạc đã tháo chạy toán loạn nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, các đối tượng đều bị bắt giữ tại trận.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ tại hiện trường.

Qua khai thác nóng, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Anh Đức (25 tuổi), Nguyễn văn Nam (34 tuổi), Đỗ Đình Linh (26 tuổi, cùng trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar); Nguyễn Thắng Cảnh (54 tuổi, trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar); Đinh Thanh Liêm (27 tuổi, trú tại xã Ea Tar, huyện Cư M’gar); Tô Hùng Cường (31 tuổi, trú tại thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar); Lê Văn Minh (37 tuổi, trú tại xã Ea KPam, huyện Cư M’gar); Lại Tấn Cường (33 tuổi, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar); Trần Thanh Quân (19 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) và Phạm Thanh Tuấn (36 tuổi, trú tại huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội).

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm hơn 50 triệu đồng tiền mặt, 7 chiếc xe máy, hàng chục chiếc điện thoại cùng một số tang vật dùng để đánh bạc. Theo một trinh sát cho biết, thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, chúng thường tổ chức tại những khu vực rẫy cà phê vắng người, nằm cách xa khu dân cư và cắt cử người để canh gác.

Sau khi nắm bắt được tình hình, một tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã lội bộ gần 5km từ một hướng bí mật để tránh bị các đối tượng phát hiện.

Văn Thành - Duy Hòa
.
.
.