Đâm chết người vì bị sàm sỡ

Thứ Năm, 10/09/2015, 17:28
Ngày 10/9/2015, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 18 năm tù đối vối Lê Quỳnh Sang (SN 1997 ngụ Tây Ninh) về tội "giết người".

Theo nội dung vụ án, trong những lần đến chơi game tại một tiệm internet tại thị trấn Châu Thành (Tây Ninh), Sang quen với ông N.T.P (là giáo viên, SN 1964, ngụ cùng địa phương).

Sau khi có số điện thoại của Sang, ông P nhiều lần nhắn tin, điện thoại rủ đi chơi nhưng Sang đều từ chối. Một lần, Sang chạy xe đạp ngoài đường, ông P. nhìn thấy nên đi theo dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của Sang.

Bị cáo Sang tại phiên xử .

Liên tục nhiều lần bị ông P quấy rối nên Sang nảy sinh ý định trả thù. Đến chiều ngày 25/7/2014, Sang nhận được tin nhắn của ông P. rủ đi chơi nên vờ đồng ý rồi thủ dao sẵn trong túi quần.

Sau khi gặp nhau, ông P. chở Sang đến nghĩa địa Đất Thánh (giáo xứ Cao Xá, thuộc KP2, thị trấn Châu Thành). Tại đây, khi ông P. định sàm sỡ Sang thì bị đối tượng này dùng dao mang theo đâm nhiều nhát nên tử vong ngay sau đó. 

H.Anh
.
.
.