Thiệt mạng sau khi ghẹo gái

Thứ Ba, 21/04/2015, 18:00
Hôm nay, 21/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, tuyên phạt Trần Quang Trinh (SN 1986 ngụ Bến Tre) 19 năm tù về tội 'giết người'.

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992 ngụ An Giang), Lê Minh Thừa (SN 1992 ngụ Cà Mau) cũng bị tuyên từ 10 đến 11 tháng tù về tội 'cố ý gây thương tích'.

Ba bị cáo tại phiên xử .

Theo cáo trạng, đêm 3/9/2013, Trần Quang Trinh và Lê Minh Duy điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường tỉnh lộ 10, quận Bình Tân. Cùng đi, còn có bạn gái Duy là Trần Thị Liễu Em, điều khiển xe gắn máy chạy một mình.

Trên đường đi, nhóm Trinh ghé vào cây xăng Phước Tân, đường tỉnh lộ 10 để đổ xăng. Lúc này, Huỳnh Minh Tuấn, Lê Minh Thừa, Nguyễn Quốc Vinh đi ngang qua nhìn thấy Liễu Em liền chọc ghẹo. Thấy vậy, sau khi đổ xăng xong, Duy liền kêu Liễu Em lên xe cho mình chở, còn Trinh đi một mình.

Khi nhóm Trinh về đến ngã tư bốn xã, phường An Lạc A, quận Bình Tân thì gặp lại nhóm Tuấn. Cả hai nhóm liền dừng xe xông vào đánh nhau. Bị nhóm Tuấn dùng nón bảo hiểm và thắt lưng đánh gây thương tích, Trinh đánh trả sau đó giật con dao của xe hủ tiếu gần đó đâm chết Tuấn.

A.Huy
.
.
.