Nhóm ‘côn đồ miệt vườn’ lãnh án tù

Thứ Ba, 16/06/2015, 07:43
Ngày 15/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo, gồm: Võ Văn Hoài (19 tuổi) mức án 15 năm tù; Nguyễn Văn Duy Khánh (21 tuổi) và Dương Văn Nhã (21 tuổi) cùng mức án 10 năm tù về tội giết người; Lê Văn Tốt (23 tuổi) 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm; Trần Thành Nhơn (40 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Cờ Đỏ) 10 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 24/9/2014, Hoài cùng Trần Văn Vinh và nhóm bạn tổ chức nhậu tại xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ). Giữa Vinh và Hoài phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Nhóm côn đồ miệt tai phiên tòa xét xử lưu động. 

Hoài về nhà lấy kéo bỏ vào cốp xe, rủ thêm Khánh và Nhã cùng đi đánh Vinh. Hoài dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng cổ bên trái của Vinh, dẫn đến tử vong. Sau đó, Hoài, Khánh bị bắt. Nhã bỏ trốn và kể lại sự việc cho Trần Thành Nhơn và Lê Văn Tốt.

Kết quả giám định, Vinh chết do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt động mạch cảnh bên trái do vật sắc nhọn gây ra.

Văn Vĩnh
.
.
.