Gái mại dâm lừa bán 7 phụ nữ ra nước ngoài

Thứ Năm, 01/01/2015, 19:15
Ngày 1/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hương, (38 tuổi), trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tội "Mua bán người", theo Điều 119 Bộ Luật Hình sự; đồng thời, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND TP Hải Phòng cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Theo đó, năm 1994, Phạm Thị Hương sang Trung Quốc lấy chồng và sinh được 2 con. Năm 2006, Hương mua quán gội đầu, tẩm quất có tên "Tòi tình phát loòng" tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong quá trình làm ăn, Hương bị lóa mắt vì lợi nhuận do mại dâm đem lại nên đã nảy ý định cùng một số đồng phạm lén lút về Việt Nam lừa các cô gái đưa sang quán tẩm quất của mình, ép bán dâm thu lợi bất chính. Thủ đoạn của Phạm Thị Hương và các đồng phạm đã không qua mắt được cơ quan chức năng Việt Nam.

Đối tượng Phạm Thị Hương tại cơ quan Công an.

Năm 2011, nhiều đồng phạm của Hương trong đường dây mua bán người từ Hải Phòng đưa sang Trung Quốc ép làm gái mại dâm đã  bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam về hành vi này. Khi thấy động, Hương đã lẩn trốn và ở hẳn Trung Quốc mà không quay về Việt Nam.

Sau 3 năm lẩn trốn, cuối tháng 8/2014, Hương vừa đặt chân đến TP Hải Phòng thị bị Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP Hải Phòng bắt giữ Hương theo quyết định truy nã.

Theo cáo trạng xác định, từ tháng 1/2006 đến tháng 4/2010, Hương đã mua 7 phụ nữ (trú tại các tỉnh là Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng) từ tay các đối tượng Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Đủ, Vũ Thị Huyền, Nguyễn Quang Hứa với giá từ 700 đến 3.000 nhân dân tệ.

Điển hình, tháng 1/2006, Hương đã mua chị T.A., (31 tuổi), trú tại Nam Định với giá 3.000 nhân dân tệ từ tay của Nguyễn Quang Hứa, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng. Sau đó, Hương đưa chị T.A. về quán gội đầu, tẩm quất của mình ép bán dâm. Đến cuối tháng 12/2010, chị T.A. đã bỏ trốn được về Việt Nam và đến cơ quan Công an trình báo vụ việc sau 5 năm bị bán.

Minh Khoa - Trần Xuân
.
.
.