Nhờ bạn đóng giả Công an, lừa lấy tiền người vi phạm

Thứ Ba, 22/09/2015, 15:17
Ngày 22/9, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên chuyển hình phạt từ tù giam sang treo đối với Hồ Trường Hải Đăng (SN 1989 ngụ quận Bình Thạnh) bị xử 9 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan, trước đó Từ Phạm Quang Vinh (SN 1987 ngụ Đồng Nai) cũng bị tòa án cấp sơ thẩm xử 1 năm tù.

Theo án sơ thẩm, ngày 5/1/2015, anh H.C.M.H (ngụ quận Thủ Đức) cùng 2 người bạn vi phạm giao thông nên bị Công an quận Phú Nhuận tạm giữ 3 gắn máy.

Qua người quen giới thiệu, H liên hệ với Vinh để nhờ Vinh giúp lấy xe ra sớm. Vinh đồng ý và cho biết có quen Công an, muốn lấy xe ra sớm phải chi 5 triệu đồng/ xe.

Sau khi thỏa thuận giá cả với anh H, Vinh nhờ Đăng đóng giả là Công an để anh H tin tưởng giao tiền và giấy tờ xe. Đăng đồng ý và đi cùng Vinh đến gặp anh H.
Bị cáo Đăng tại tòa


Ngày 23/1/2015, tại trước cây xăng số 280 đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Vinh, Đăng nhận của anh H 3 triệu đồng và 2 giấy đăng ký xe.

Hôm sau, Đăng đến điểm hẹn cũ để nhận tiếp 5 triệu đồng từ anh H thì bị Công an bắt giữ.
H.Anh
.
.
.