Nhân viên ngân hàng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Thứ Hai, 20/07/2015, 13:55
Ngày 20/7/2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Chung, 32 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội bị truy tố về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trước khi gây ra vụ án này, Chung là nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội.

Theo cáo trạng, Chung đã sử dụng máy tính nối mạng internet truy cập vào máy chủ do Chung tạo lập và quản trị có địa chỉ… để kiểm qua toàn bộ thông tin dữ liệu của trang wed zoophim.net và kiểm tra các nội dung giao dịch lưu trữ trong các email. 

Khoảng tháng 3/2013, Chung mua tên miền zoophim.net từ một người không quen biết trên mạng Internet, trong đó có mục phim sex với 105 đường dẫn đến các đoạn phim có khả năng xem trực tuyến. Từ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của Chung qua trang wed đen này đã có 2.533.470 lượt người truy cập để xem phim sex.

Bị cáo Chung tại phiên xử.

Ngày 23/9/2014, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và thu giữ toàn bộ tài liệu có nội dung đồi trụy, cấm lưu hành do Chung phán tán trên mạng. Tại phiên xử, bị cáo Chung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. HĐXX xác định, hành vi phạm tội của Chung là rất nghiêm trọng khi trực tiếp xâm phạm đến trật tự xã hội, xâm phạm đến hoạt động quản lý văn hóa của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chung 36 tháng tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại điều 253 Bộ Luật hình sự.

Nguyễn Hưng
.
.
.