Nghi vợ ngoại tình, tạt axit đối thủ

Thứ Năm, 06/08/2015, 14:37
Hôm nay, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo và bị hại, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Trần Minh Nhã (SN 1962 ngụ Đồng Nai) từ 18 năm xuống còn 17 năm tù về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Nhã và vợ là Võ Hồng Hạnh (SN 1969) cùng chung sống tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Nhã nghi ngờ có quan hệ bất chính với ông P.M.C (SN 1962) ngụ xã kế bên.

Bị cáo Nhã sau phiên xử

Đến khoảng 11h ngày 27/1/2014, sau khi uống rượu say, Nhã qua nhà mẹ vợ ở bên cạnh nhà thì thấy ông C đang nằm trong nhà, còn vợ, con và những người trong gia đình vợ ngồi kế bên.

Tức giận, Nhã quay về nhà lấy nửa lít axit đựng trong ca nhựa quay lại nhà vợ. Nhã đi thẳng đến chỗ ông C đang nằm tạt thẳng ca axit vào mặt ông C khiến cả khuôn mặt nạn nhân biến dạng, mù cả hai mắt, thương tật lên tới 92%.

Sau khi gây án, Nhã bỏ trốn, gần ba tháng sau mới ra Công an đầu thú.

H.Anh
.
.
.