Ngày mai xử nhóm cướp vàng ông lão ăn xin

Chủ Nhật, 28/12/2014, 15:25
Biết ông lão ăn xin mang theo nhiều vàng trong người, Việt cùng đồng bọn lên kế hoạch, cướp khoảng 9 lượng vàng mà nạn nhân tích góp cả đời.

Theo lịch, ngày mai (29/12), TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử lưu động tại chợ thực phẩm Tam Nông đối với 5 bị can, gồm: Trần Quốc Việt (29 tuổi), Cao Văn Sang (20 tuổi), Lê Đức Duy (19 tuổi), Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi, cùng ngụ khóm 4, thị trấn Tràm Chim) và Nguyễn Thái Tài (18 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) về tội “cướp tài sản”.

5 bị can cướp vàng của ông lão ăn xin.

Đây là nhóm gây ra vụ cướp vàng của ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi, hành nghề ăn xin) xảy ra tại chợ thực phẩm Tam Nông vào tối 21/12/2013. Cáo trạng truy tố, Việt cùng các bị can nói trên bàn bạc, cướp vàng của ông Cưng khi nạn nhân ngủ trên sạp trong chợ phẩm.

Số tài sản mà bọn chúng cướp đi trị giá gần 263 triệu đồng (khoảng 9 lượng vàng, chứ không như 25 lượng vàng mà ông lão trình báo ban đầu - PV), được nạn nhân tích góp suốt 20 năm đi ăn xin. Qua ngày hôm sau, ông lão được mời về Công an huyện để làm rõ. Đến tối ngày 22/12/2013, Việt cùng đồng bọn bị bắt khẩn cấp. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản và tiến hành trao trả cho bị hại.

Văn Vĩnh
.
.
.