Lừa bán nhà dự án, nhân viên ủy ban phường chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ Ba, 14/04/2015, 15:19
Hôm nay (14/4), TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Bạch Yến (SN 1963 ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) mức án 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, thời điểm từ năm 2000- 2010, Lê Thị Bạch Yến là nhân viên thu thuế tại UBND phường 22, quận Bình Thạnh.

Bị cáo Yến tại phiên xử.

Trong quá trình làm việc, Yến nói với nhiều người quen và bạn bè rằng Yến biết nhiều hộ gia đình bị thu hồi đất, được bố trí tái định cư bằng suất mua căn hộ tại các chung cư nhưng những người này không có nhu cầu sử dụng mà muốn bán lại.

Những ai có nhu cầu mua nhà thì chỉ cần trả trước 20% rồi nhận nhà, nền đất, số tiền còn lại trả góp trong thời hạn từ 5 đến 10 năm. Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2006 đến 2009, Yến đã lừa đảo 6 người, chiếm đoạt trên 2,8 tỷ đồng.

Sau một thời gian dài chờ nhận nhà, đất nhưng không thấy, các nạn nhân mới đồng loạt làm đơn tố cáo Yến.

Tại phiên tòa xét xử, nhiều nạn nhân cho biết, để có tiền mua suất nhà tái định cư như Yến hứa hẹn, ghọ phải vay mượn ngân hàng để có tiền giao cho Yến. Số tiền này, đến nay nhiều người vẫn chưa trả hết mà còn phải gánh thêm tiền lãi hàng tháng của ngân hàng.

H.Anh
.
.
.