Khởi tố 36 bị can đánh bạc trên mạng M88.com trong vụ án mới

Thứ Sáu, 23/01/2015, 23:28
Ngày 23/1, cơ quan tố tụng Trung ương cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 36 bị can về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trong số này có các đối tượng Trần Quốc Khôi, 67 tuổi, trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Dịp Một Sáng, 53 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thuỳ Trang, 27 tuổi và Nguyễn Thị Thu, 39 tuổi, cùng trú tại Đồng Tháp.

Cơ quan điều tra xác định các bị can trên đã mở tài khoản, thuê người mở tài khoản để các con bạc chuyển tiền vào và chi trả lại các con bạc khi thắng hoặc chuyển tiền đến các tài khoản do nhà cái chỉ định. Các bị can đều thừa nhận biết rõ đấy là tiền các cược bóng đá do các bị can tổ chức đánh bạc trên trang web 88.com (M88). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số đối tượng đã rút 43,8 tỉ đồng từ các tài khoản cá cược bóng đá. Ngoài ra, trong số các bị can bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Xuân Nam, Trương Quốc Đạt đã thua số tiền hàng trăm triệu đồng. Điển hình là Phan Văn Vương đã chuyển vào tài khoản cá cược này 600 triệu đồng…

Trang mạng M88.

Như vậy đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an lại khám phá vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua trang mạng M88. Ban đầu xác định, số tiền chuyển đến các tài khoản và rút ra lên tới hàng trăm tỉ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trước đó, viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 59 bị can, trong đó có 6 bị can bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” số còn lại bị truy tố tội “đánh bạc” qua mạng M88. Theo đó, năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty tin tức cộng, là đại diện M88 tại Việt Nam đã tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang… mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm đại diện cho M88 để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc. Mạng lưới này có tới 12 nghìn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 với số tiền giao dịch lên đến hơn nghìn tỉ đồng. Các bị can đánh bạc cũng bị xác định người thấp nhất đã chuyển 90 triệu đồng và cao nhất 8,8 tỉ đồng để đánh bạc.

Đào Minh Khoa
.
.
.