Kẻ sát hại bạn ‘trong cuộc tỉ thí’ xin giảm án để phụng dưỡng cha mẹ già

Thứ Bảy, 14/03/2015, 15:30
Sáng 14/3, tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án “giết người” với bị cáo Đoàn Minh Sơn (SN 1989, ngụ ấp Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm (SN 1998, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1982, ngụ xã Bình Phú, thành phố Bến Tre) và anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1968, ngụ huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) cùng là công nhân điện lạnh, làm việc cho công ty Pou Hung trong khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu, do anh Dương Tấn Đủ (ngụ TP.Hồ Chí Minh) làm chủ thầu. Cả 4 cùng ở nhà trọ Hồng Thức, thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là.

Chiều 20/11/2014, khi xong việc ở công ty, Nghĩa, Sơn, Thơm, Toàn nhậu tại phòng trọ. Sau đó Sơn và Thơm có cự cãi, gây lộn.

Cả hai lấy sổ chấm công ra ghi vào giữa sổ dòng chữ: “Đánh lộn chết bỏ” và ghi tên Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm.

Tờ giấy đánh lộn chết bỏ.

Dù được mọi người can ngăn nhưng sau đó Thơm dùng cây đũa đâm vào trán Sơn chảy máu. Sơn loạng choạng té ra phía sau sàn nước, gần bếp nấu ăn. Sơn nhặt con dao Thái Lan đâm Thơm vào ngực trái, Thơm tiếp tục lao vào đánh Sơn thì bị Sơn đâm vào lưng. Thơm chạy ra ngoài và gục xuống đất. Sơn hô mọi người dậy đưa Thơm đi cấp cứu nhưng Thơm đã tử vong.

Tại phiên tòa xét xử, Đoàn Minh Sơn đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối lỗi, xin gia đình bị hại tha thứ cho hành vi của mình và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ già.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi xét hỏi, tranh luận, nhận thấy, hành vi của bị cáo Sơn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội HĐXX đã tuyên bị cáo Đoàn Minh Sơn 9 năm tù giam.

Ngoài ra, Đoàn Minh Sơn còn phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại số tiền 55,5 triệu đồng và chịu các mức án phí theo quy định.

Nhất Minh
.
.
.