Giết con riêng của vợ, cha dượng lãnh án

Thứ Hai, 13/04/2015, 17:13
Hôm nay (13/4), TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thếnh (SN 1961, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) mức án 6 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thếnh và bà Nguyễn Thị Sành chung sống với nhau như vợ chồng, có 2 con (một người SN 1985, một SN 1989) nhưng không đăng ký kết hôn. Đêm 5/10/2014, sau khi uống rượu, giữa Thếnh và bà Sành phát sinh mâu thuẫn, cự cãi về việc làm ăn buôn bán của bà Sành. Tức giận, bà Sành bỏ đi tắm, còn Thếnh ngồi lại xem ti vi.

Bị cáo Thếnh sau phiên xử.

Nghe tiếng cha dượng mắng mẹ, anh Nguyễn Tấn Minh (con riêng của bà Sành) từ nhà kế bên chạy qua chửi rồi dùng tay đánh vào đầu, dùng chân đá vào người Thếnh.

Bị anh Minh đánh, Thếnh tức giận chồm dậy lấy con dao Thái Lan dài khoảng 20cm để trên cửa sổ đâm một nhát vào bụng người này. Phát hiện sự việc, bà Sành cùng mọi người xung quanh vội vàng đưa anh Minh đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thếnh bị công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

A.Huy
.
.
.