Giảm án nông dân dùng điện bẫy chuột gây chết người

Thứ Năm, 11/12/2014, 02:52
Ngày 10/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thế Trung (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp) từ 5 năm xuống còn 4 năm tù về tội “giết người”.
Cùng tội danh, liên quan đến vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) 2 năm tù.
Bị cáo Trung tại tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thế Trung có trên 1.000 m2 đất ruộng tại ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp). Đầu tháng 3/2014, Trung xạ lúa trên phần diện tích ruộng nói trên. Được một ngày, phát hiện lúa bị chuột cắn phá nhiều nên Trung về nhà chuốt 50 cọc tre dài và lấy 1 cuộn dây chì ra ruộng giăng để dùng điện bẫy diệt chuột.

Sáng ngày 9/3, trên đường ra ruộng lúa Trung gặp Nguyễn Hữu Trí đang xịt thuốc sâu cho cây xoài. Khi biết Trung đi giăng dây xiệt chuột, Trí nói Trung khi nào xiệt thì cho đi với. Sau khi dọn cỏ, cắm cọc tre xuống ruộng xong, khoảng 18h cùng ngày, Trung đến nhà Trí rủ ra ruộng diệt chuột.

Tại ruộng lúa, cả hai mắc nối điện vào bình ắc quy, cục biến điện vào dây chì ở các cọc tre để bẫy chuột. Mắc điện xong, cả hai ngồi đợi cứ thấy tín hiệu chuột mắc bẫy thì đội đèn pha dùng chĩa kéo chuột ra khỏi bẫy bỏ vào bao.

Đến lần thứ ba khi đi thăm bẫy thì Trung và Trí phát hiện ông Lê Hoàng Vân (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang đi bộ về hướng giăng bẫy chuột nên la lớn “tránh ra có bẫy chuột” nhưng ông Vân không nghe mà vẫn bước tới.

Hậu quả, ông Vân té ngã vào dây chì giăng bẫy chết tại chỗ. Sợ hãi, Trí và Trung khiêng xác anh Vân đặt trên bờ kênh (cách hiện trường khoảng 30 mét) rồi thu gom đồ đạc về nhà. Sáng hôm sau, phát hiện anh Vân nằm chết trên ruộng lúa nên báo công an. Qua điều tra, Trí và Trung đã thừa nhận tội.

H.Anh
.
.
.