Cướp iphone,tháo chạy gây tai nạn

Thứ Hai, 12/01/2015, 21:49
Sau khi chơi game hết tiền, Phú rủ Lâm đi cướp giật. Khi cướp được tài sản, do bị tri hô,  Phú điều khiển xe phóng nhanh gây tai nạn cho 3 cô gái đang đi bộ trên đường.
Hôm nay, 12/1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thời Ngọc Phú (26 tuổi) 14 năm tù và Trần A Lâm (23 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) 12 năm tù cùng về tội “cướp giật tài sản”. Ngoài hình phạt tù, Tòa còn tuyên buộc 2 bị cáo phải bồi thường cho 3 bị hại trong vụ án này 110 triệu đồng chi phí điều trị bệnh và tổn thất tinh thần.
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, đêm 21/12/2013, sau khi chơi game hết tiền, Phú rủ Lâm cùng đi cướp giật. Sau đó, Phú điều khiển xe mô tô chở Lâm đi tìm con mồi.

Khi đến đường Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, phát hiện chị Lê Thị Kiều Diễm đang đi mô tô hướng chiều ngược lại, Phú liền quay đầu xe chạy áp sát để Lâm ngồi sau giật chiếc điện thoại di động trong túi quần trái của chị Diễm rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghe chị Diễm tri hô, sợ bị truy đuổi nên Phú điều khiển xe với tốc độ cao dẫn đến không làm chủ được tay lái đâm vào 3 cô gái đang đi bộ trên đường. Hậu quả, một trong 3 nạn nhân này là chị Nguyễn Thị Tâm bị chấn thương vùng đầu với thương tật 74%, hai người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

A.Huy
.
.
.