‘Con bạc’ trốn truy nã ở nước ngoài ra đầu thú

Thứ Bảy, 07/03/2015, 15:57
Từ nước ngoài về thăm nhà, Nhung tham gia đánh bạc và bị khởi tố bị can. Lợi dụng lúc tại ngoại điều tra, thị bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã.

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng Trần Thị Nhung (35 tuổi) cho Công an huyện Tam Nông thụ lý điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo hồ sơ điều tra, Nhung bị truy nã về hành vi đánh bạc. Ngày 19/7/2013, Nhung từ Malaysia về thăm nhà tại khóm 2 (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông). Nhung có tham gia đánh bạc với số tiền lớn cùng một số con bạc tại địa phương và bị Công an huyện Tam Nông bắt quả tang.

Đối tượng Trần Thị Nhung tại cơ quan Công an.

Sau đó, Nhung bị khởi tố về hành vi này. Lợi dụng thời gian được tại ngoại để điều tra, Nhung đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Sau Tết Nguyên đán, được cơ quan điều tra thuyết phục, gia đình đã vận động Nhung về nước đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thanh Phong
.
.
.