Thủ kho chiếm đoạt 8,3 tỉ của công ty đánh bạc lãnh 18 năm tù

Thứ Năm, 10/09/2015, 13:31
Ngày 10/9, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Phước Minh (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 18 năm tù giam về tội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2012, Minh được Công ty CP mía đường Cần Thơ (gọi tắt là CASUCO, trong đó vốn nhà nước chiếm 27,59%) có ký hợp đồng tuyển dụng làm thủ kho thuộc bộ phận kinh doanh và tiếp thị. Minh được phân công làm việc ở 2 kho chứa thành phẩm của công ty tại khu vực 5 (phường An Bình, quận Bình Thủy) với nhiệm vụ quản lý việc nhập, xuất khẩu tại kho, quản lý đường tránh hư hao mất mát. 

Bị cáo Đoàn Phước Minh.

Thời gian này, Minh có nợ tiền đánh bạc khoảng 300 triệu đồng nên nảy sinh ý định bán đường trong kho đang quản lý để trả nợ. Minh hẹn người tên Bảy Búa, quen khi đi đánh bạc ở Campuchia thỏa thuận giá cả (rẻ hơn giá niêm yết), số lượng bán và thời gian giao hàng. Lần thứ nhất, Minh bán cho Bảy Búa 300.000 kg đường, với giá 11.000 đồng/kg, với tổng số tiền là 3,3 tỉ đồng. Lần thứ 2 vào ngày 6/9/2014, Minh tiếp tục bán cho Bảy Búa với số lượng đường như trên, với giá 10.500 đồng, tổng số tiền là 3,15 tỉ đồng.

Đến ngày 10/9/2014, nhân viên công ty kiểm tra kho hàng đột xuất và phát hiện mất 624.411 kg đường, tổng số thiệt hại là gần 8,3 tỉ đồng (trong đó, nhà nước thiệt hại số tiền gần 2,3 tỉ đồng). Sự việc được công ty báo cho cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Minh thừa nhận đã bán 600.000 kg đường của công ty và làm thất thoát 21.411 kg đường. Số tiền bán đường, Minh chỉ trả nợ 87 triệu đồng, còn lại mang đi đánh bạc và tiêu xài cá nhân hết.

Văn Vĩnh
.
.
.