Cầm dao phi lê cắt cổ người khác lãnh 20 năm tù

Thứ Năm, 28/05/2015, 14:45
Ngày 28/5, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sang (32 tuổi, ngụ ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) mức án 20 năm tù giam về tội giết người. 

Theo cáo trạng, Sang có mâu thuẫn với anh rể là Huỳnh Văn Trung. Chiều 10/1, Sang lận con dao phi lê trong người tìm anh Trung nói chuyện. Hai người xảy ra cự cãi, Sang cầm dao nhá về phía anh Trung 2-3 lần. Lúc này, anh Huỳnh Minh Trị đứng ra can ngăn, góp ý: “Anh em không hà, bỏ qua đi anh Sang ơi!”.

Bị cáo Võ Văn Sang tại phiên tòa xét xử lưu động.

Sang nói: “Mày ngồi xuống nghe, chuyện của hai anh em tao, nếu mày xía vào can thì tao cắt cổ mày”. Anh Trị tiếp tục khuyên can thì bị Sang bước đến dùng dao cắt ngang vùng cổ dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, Sang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin lỗi gia đình bị cáo. Ngoài án phạt tù, HĐXX buộc Sang phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 77 triệu đồng. 

Văn Vĩnh
.
.
.