Bắt thêm một đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc qua mạng

Thứ Ba, 14/04/2015, 04:46
Ngày 13/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Hữu Lợi (50 tuổi, trú 481 Lê Duẫn, TP Huế).

Đây là một trong 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây sử dụng mạng Internet đánh bạc với tang số 37,7 triệu USD bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bóc gỡ vào tháng 7/2014.

Trước đó vào ngày 4/7/2014, CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế phá chuyên án, khởi tố 17 đối tượng, có hành vi sử dụng mạng Internet tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa, cá độ bóng đá, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật, chứng minh tang số lên đến 37,7 triệu USD; bắt giữ đối tượng cầm đầu là Võ Văn Nhân (31 tuổi, trú 319/2 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế).

Đối tượng Phạm Hữu Lợi .

Quá trình điều tra, đã phát hiện đối tượng cầm đầu thứ hai là Phạm Hữu Lợi. Đối tượng Lợi quản lý trang xóc đĩa BA04. Tháng 1/2014, Lợi đã cấp cho Nhân trang đại lý cấp dưới BA0430 để tổ chức đánh bạc có tài khoản 100 nghìn USD.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2014, trên trang BA0430 đã có 18 lượt đánh bạc, với tổng số tiền đặt cược 393.172 USD. Tổng tang số đánh bạc trên trang này là 407.890 USD.

Ngày 21/1/2015, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố bị can đối với Lợi nhưng đối tượng bỏ trốn nên ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Qua truy nã, biết Lợi trốn vào Đồng Tháp ẩn náu, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Châu Thành và Công an xã An Chánh bắt giữ Lợi tại xã An Chánh, huyện Châu Thành.

Tại đây, lực lượng Công an còn thu giữ của Lợi một cuốn sổ ghi nợ; một máy tính xách tay; 8 sim điện thoại đang hoạt động.

Đinh Sen
.
.
.