Bắt nhóm bụi đời chuyên trộm đồ của chùa, nhà thờ

Thứ Năm, 16/04/2015, 20:03
Mặc dù có nhà của ổn định tại Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng nhóm đối tượng này thường xuyên bỏ nhà đi bụi, chơi game và ăn trộm, đối tượng mà chúng hướng tới chủ yếu là tài sản của nhà thời, chùa chiền, miếu đình.

Sáng ngày 16/4, bốn đối tượng gồm Mai Nguyễn Bảo Lâm (18 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (16 tuổi), Mai Nam Nhân (15 tuổi) và Võ Thanh Phi (14 tuổi), cùng trú tại TP Đà Lạt nhưng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, không nơi ở nhất định, đã bị cơ quan công an TP Đà Lạt dẫn giải tới đại lý bán vé máy bay Vietjet Air để dựng lại hiện trường vừa gây án.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, tối ngày 15/4, sau khi miệt mài “luyện game” ở quán internet, nhóm này rủ nhau đi nhậu tại tại đường Xuân An, phường 3, TP Đà Lạt. 

Nhậu chưa đã và với mục đích là thức tới khuya để đi trộm, nhóm này tiếp tục kéo đến một quán trên đường Bùi Thị Xuân nhậu tiếp. Khoảng 0h15 ngày 16/4, cả nhóm kéo tới đại lý bán vé máy bay Vietjet Air trên đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt đi trộm.

Mai Nguyễn Bảo Lâm đã dùng dao Thái Lan mang theo vặn ốc vít cửa thông gió, cả nhóm cùng chui vào lấy trộm 1 CPU máy tính, 1 máy in đưa ra ngoài. Không dừng lại ở đó, nhóm này tiếp tục dùng dao cạy phá két sắt, dùng đá đập phá.

Nhận được thông tin kẻ gian đột nhập vào đại lý bán vé máy bay Vietjet Air trộm cắp tài sản, bị lực lượng công an TP Đà Lạt lập tức triển khai lực lượng, ập tới bắt quả tang những đối tượng trên. 

Tại cơ quan công an, nhóm này còn khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt 7 vụ trộm tài sản trong các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn TP Đà Lạt đem bán lấy tiền tiêu xài, tiến hành vụ cạy cửa nhiều xe ô tô và đã lấy được nhiều tài sản gồm tiền, máy tính xách tay…

Hiện công an TP Đà Lạt mở rộng điều tra vụ án. 

Kim Ngân
.
.
.