Chuyện lạ nhưng có thật: Làm giả "Quyết định truy nã" kiếm lời

Chủ Nhật, 02/08/2015, 18:19
Chiều 2/8, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan đã quyết định bắt khẩn cấp Võ Văn Đăng (40 tuổi), trú tại phường Đồng Sơn, và Nguyễn Thị Hồng Thắm (34 tuổi), trú tại phường Phú Hải, đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với Doãn Trung Phú (34 tuổi) và Bùi Thị Vê (59 tuổi) đều trú phường Lộc Ninh, thuộc Thành phố Đồng Hới về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ ban đầu, Thắm và Vê có một số người thân đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài. Theo quy định của một số nước sở tại, một số đối tượng bị truy nã dễ làm thủ tục cư trú, hoặc nhập quốc tịch hơn vì vậy các đối tượng đã nhờ Thắm và Vê tìm đối tượng làm giả quyết định truy nã gửi sang. Thắm và Vê đã thuê Phú và Đăng làm giả 6 quyết định truy nã để gửi cho một số đối tượng thực hiện hành vi trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sông Lam
.
.
.