Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng xã hội

Thứ Năm, 30/04/2015, 23:43
Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM (PC46) cho biết vừa tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Võ Quốc Phương (22 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam) và Phạm Quốc Dũng (26 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi). Tối 29/4, cơ quan CSĐT đã di lý 2 đối tượng này vào TPHCM để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu, Võ Quốc Phương là đối tượng đã cung cấp thẻ ATM đứng tên Dương Văn Phước, đối tượng Phạm Quốc Dũng cung cấp tài khoản thẻ ATM đứng tên Nguyễn Văn Hà và tài khoản ngân hàng khác cho nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng làm công cụ nhận, chuyển, rút và chiếm đoạt tiền lừa đảo của nhiều bị hại thông qua việc “trúng thưởng” trên mạng xã hội.

Hai đối tượng Phương (trái) và Dũng .

Liên quan hoạt động này, trước đó cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 3 bị can: Lê Văn Pháp (25 tuổi), Phạm Nguyễn Minh Tài (21 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (19 tuổi), đều ngụ tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T. H.
.
.
.