Bắt đối tượng truy nã về hành vi hiếp dâm trẻ em

Thứ Năm, 07/05/2015, 16:13
Khi chỉ còn một mình với bé gái con anh Q. hơn 9 tuổi ở nhà, Tiến bế cháu bé ra vườn cà phê và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, y đe dọa cháu bé nếu kể sự việc trên sẽ bị giết.

Khoảng 18h ngày 6/5, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ đối tượng Phan Thanh Tiến (32 tuổi), trú tại xã Ia Kuăng, huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Phan Thanh Tiến.
Phan Thanh Tiến tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 3/12/2014, Tiến đến nhà anh Q. là hàng xóm ở xã Ia Kuăng, huyện Krông Păc để chơi, thấy anh Q. và một số người khác đang xay ngô nên y phụ giúp.

Khoảng 18h chiều cùng ngày, anh Q., Tiến và 3 người khác cùng ăn cơm, uống hơn 1 lít rượu. Ba giờ sau thì mọi người ra về, anh Q. nằm ngủ, vợ anh Q. sang quán tạp hóa cách nhà hơn 1 km.

Lúc này, chỉ có Tiến và bé gái con anh Q. hơn 9 tuổi ở nhà, Tiến bế cháu bé ra vườn cà phê và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, y đe dọa cháu bé nếu kể sự việc trên sẽ bị giết. Vợ anh Q. về nhà phát hiện con mình có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi, biết sự việc chị liền báo cơ quan Công an.

Thời điểm trên, Tiến bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk ra quyết định truy nã về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tiến trốn sang tỉnh Gia Lai, sau nhiều lần thay đổi chỗ ở y thuê nhà tại xã Nam Yang huyện Đăk Đoa để làm thuê cho các chủ rẫy cà phê, tại đây y bị phát hiện và bắt giữ.

Hữu Trường
.
.
.