Bắt 2 vụ tàng trữ, sản xuất pháo

Thứ Tư, 07/01/2015, 20:26
Khoảng 18h ngày 6/1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang Đàm Đình Liên (48 tuổi, tại thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) đang vận chuyển 2 bao tải bên trong chứa 15 bánh pháo nổ (tổng trọng lượng 28kg).

Liên khai số pháo nổ trên là do đối tượng tự sản xuất được và đang trên đường mang đi tiêu thụ. Tiến hành khám xét nơi ở của Liên, lực lượng Công an thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ cho việc sản xuất pháo cùng 20kg vỏ pháo chưa nhồi thuốc.

Liên khai mua khoảng 3 kg thuốc pháo tại Thái Bình của một người không quen biết với giá 400.000đ/kg, về nhà tự chế tạo dụng cụ sản xuất pháo. Mỗi bánh pháo dài 2m, nặng gần 2kg và được Liên bán với giá 550.000đ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 30/12/2014, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra, bắt giữ Lê Huy Hoàng (43 tuổi, ở xã Cẩm Điển, huyện Cẩm Giàng) tàng trữ 14 hộp pháo giàn (trọng lượng 23kg). Hoàng khai số pháo này được đối tượng mua tại Lạng Sơn về đốt vào dịp Tết.

Đức Thịnh
.
.
.