Bắt 2 đối tượng tung tin đồn 'Nữ sinh bị hiếp dâm, chết lõa thể'

Thứ Tư, 29/04/2015, 14:40
Bằng và Sơn đã mua các tài khoản Facebook bị hack và tạo tài khoản trên website http://dyn.com nhằm tạo hàng trăm tên miền có dạng http://xxxxx.dyndns.tv để thực hiện việc đăng tin sai sự thật lên các group Facebook, khi người dùng click vào sẽ chuyển hướng người dùng từ các đường dẫn đó về các website cần tăng lượng người truy cập với mục đích hưởng tiền từ dịch vụ quảng cáo của Google.

Sáng 29/4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về việc bắt khẩn cấp Ngô Bá Sơn (SN 1984) và Vũ Văn Bằng (SN 1989), đều trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet". Đây là 2 đối tượng liên quan đến vụ tung tin sai sự thật gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.     

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng Phòng PC50 cho biết, trong hai ngày 9 và 10/4, một số báo điện tử đồng loạt đưa tin về tài khoản Facebook "Phạm Anh Tuấn" đăng tải thông tin "Kinh hoàng - rạng sáng nay 9/4, sau kí túc xá ĐH Công nghiệp Hà Nội, các bạn sinh viên phát hiện em Phạm Trâm Anh sinh viên năm thứ nhất khoa DL - Sư phạm bị hiếp dâm, chết loã thể trước đó khoảng 6-7 ngày". Kèm theo là bức ảnh một thiếu nữ bị nhiều vết thương, vết máu, hình ảnh lực lượng Công an khám nghiệm

Hai đối tượng Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng.
Sau khi xuất hiện thông tin trên, các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội đã vào cuộc xác minh điều tra, khẳng định thông tin trên là không có thật. 

Theo Đại tá Lê Hồng Sơn, sau khi thông tin trên được tung lên Facebook và được một số trang mạng lấy lại đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng như của người dân.

Cơ quan công an nhận định vụ việc có khả năng do một nhóm đối tượng đăng tải các thông tin giật gân nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng trên mạng xã hội nhằm mục đích trục lợi.

Nhanh chóng điều tra, PC50 đã làm rõ Phạm Văn Tuấn (quê quán tại Hà Nam) là chủ nhân của tài khoản Facebook “Phạm Anh Tuấn”.

Tại cơ quan công an, Tuấn cho biết mình lập tài khoản này từ tháng 8/2012 và tham gia nhiều nhóm trên mạng xã hội Facebook, với mục đích trao đổi thông tin với bạn bè, người thân và đọc tin tức. Tuy nhiên tài khoản Facebook này của Tuấn đã bị đối tượng khác chiếm quyền sử dụng và sử dụng để đăng tin sai sự thật. 

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định được Vũ Văn Bằng và Ngô Bá Sơn, là các đối tượng bị tình nghi tung tin sai sự thật nói trên từ tài khoản của anh Tuấn. Hai đối tượng đều chỉ học hết lớp 12 và hiện không có việc làm.

Đại tá Lê Hồng Sơn cung cấp thông tin vụ việc tại buổi họp báo.

Tại cơ quan Công an, Bằng và Sơn khai đã mua các tài khoản Facebook bị hack và tạo tài khoản trên website http://dyn.com nhằm tạo ra hàng trăm tên miền có dạng http://xxxxx.dyndns.tv để thực hiện việc đăng tin sai sự thật lên các group Facebook, khi người dùng click vào sẽ chuyển hướng người dùng từ các đường dẫn đó về các website cần tăng lượng người truy cập với mục đích hưởng tiền từ dịch vụ quảng cáo của Google.

Sáng 9/4, Sơn đã sử dụng các tài khoản Facebook “Phạm Anh Tuấn” và 11h13’ sử dụng tài khoản Facebook “Cao Huy Phu” cùng hàng chục tài khoản khác đăng bài viết có nội dung “Sinh viên khoa Du lịch – Sư Phạm bị hiếp, giết” lên Internet.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ ngày 2/3/2015 đến nay, Sơn và Bằng đã đăng hàng trăm tin khác nhau có nội dung gây sự chú ý, chủ yếu là tin khiêu dâm, cướp, giết, hiếp lên hàng trăm các group trên mạng xã hội Facebook khác nhau, mỗi nhóm từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn thành viên.

Do đó, khi những tin này được đăng lên có hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ dẫn đến một số phương tiện đăng tin đại chúng đăng tải thông tin này.  Tính đến 23/4, hai nghi phạm đã điều hướng khoảng 2,5 triệu lượt truy cập vào các website khác nhau, thu lợi hơn 20 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Hồng Sơn cho biết, hiện có nhiều đối tượng lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội Facebook để đăng thông tin có tính chất giật gân, thu hút sự tò mò chú ý của người đọc. Đó thường là những thông tin không có thật, trái pháp luật nhằm hưởng lợi bất chính.

Các cơ quan, doanh nghiệp triển khai các hướng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, website để kinh doanh thực hiện thuê đối tác quảng cáo trên mạng xã hội mà không kiểm soát nội dung đăng tải; các đối tác vì mục đích lợi nhuận mà tăng lượng truy cập thông qua việc thuê các đối tượng đăng tải nội dung giật gân, khiêu dâm, sai sự thật... vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật…

M.Hiền
.
.
.