20 năm tù cho kẻ sát hại con đẻ

Thứ Năm, 07/05/2015, 20:05
Ngày 7/5, Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đưa xét xử lưu động vụ án Lâm Quảng Ba, SN 1965, trú tại xóm Nhội, xã Thành Công, huyện Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi “Giết người” xảy ra ngày 23/11/2014.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân: Tối ngày 23/11/2014, trong khi gia đình Lâm Quảng Ba đang ăn cơm thì chị Lâm Thị Huế, 23 tuổi (là con gái của Ba) cùng chồng là Phạm Quang Bảo, 20 tuổi, trú tại xóm Nhe, xã Thành Công sang chơi. Ăn cơm, uống rượu xong, Ba liền chửi mắng vợ là chị Nguyễn Thị Hoa và Huế rồi đuổi ra khỏi nhà nhưng Huế không đi mà còn cãi lại.

Tức giận khi thấy con hỗn xược với mình, Ba chạy xuống bếp cầm dao quắm bằng sắt, chỉ về phía Huế nói: “Mày cút ra khỏi nhà tao”. Huế thấy vậy chạy tới giằng co con dao với bố. Trong quá trình giằng co, Huế bị chém vào cổ và ngã xuống nền nhà, sau đó Ba tiếp tục chém vào gáy, người, tay của Huế, làm Huế tử vong tại chỗ (lúc đó Huế đang có thai).

Lâm Quang Ba tại phiên toà.

Sau khi gây án, Ba lấy quần áo và cầm dao bỏ trốn, rửa sạch vết máu trên dao và giấu ở khu vực đèo Nhỡn, thuộc địa phận xã Bình Sơn (T.X Sông Công). 1 ngày sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được Lâm Quang Ba khi y đang lẩn trốn tại xã Tân Thái (huyện Đại Từ).

Tại phiên tòa, Lâm Quảng Ba đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra rất ân hận khi gây ra vụ việc rúng động nói trên và xin được nhận án tử hình.

Căn cứ vào cáo trạng và lời khai của bị cáo cũng như các nhân chứng trước tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Lâm Quảng Ba về tội “Giết người”.

Danh Quốc
.
.
.