Cảnh sát cơ động phát hiện tang vật vụ cướp xe máy

Thứ Tư, 22/07/2015, 10:03
Hai thanh niên “đầu trần” không chứng minh được với tổ tuần tra nguồn gốc chiếc xe máy đang sử dụng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, chiếc xe máy nêu trên là tang vật của 1 vụ cướp vừa xảy ra trước đó vài giờ tại khu vực xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Vào 0h30' ngày 21/7, tổ tuần tra Đại đội 4 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, do Đại úy Đặng Thanh Miền phụ trách, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính tại khu vực đường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exiter màu đen, không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm...

Đối tượng Thi và Thủ tại cơ quan Công an.

Tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra hành chính. Hai thanh niên khai tên là Đinh Văn Thi, 18 tuổi và Nguyễn Hữu Thủ, 23 tuổi, đều trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội); không chứng minh được nguồn gốc chiếc xe máy đang sử dụng.

Lúc đầu, đối tượng Thủ khai đã mượn chiếc xe này của một người bạn tên là Quang. Sau đó, Thủ lại khai Quang đã trộm cắp chiếc xe máy này đưa cho Thủ mượn.

Qua đó, Tổ công tác đã lập biên bản, giao đối tượng cùng chiếc xe máy cho Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để tiếp tục làm rõ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, chiếc xe máy nêu trên là tang vật của 1 vụ cướp vừa xảy ra trước đó vài giờ tại khu vực xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn. Hiện vụ việc đang được Công an phường Mễ Trì phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục mở rộng.

M.Khoa – T.Xuân
.
.
.