Can ngăn “quái xế” nẹt pô, chủ phòng trọ bị đâm tử vong

Chủ Nhật, 15/01/2017, 10:57
Chủ nhà trọ can ngăn "quái xế" nẹt pô những đã bị các đối tượng côn đồ này đâm tử vong.

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Hồ Anh Quốc (15 tuổi, ngụ Cà Mau) và Trịnh Thành Trung (28 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu; cùng tạm trú tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Trước đó, lúc 20h ngày 13-1, Quốc điều khiển xe máy nẹt pô nhiều lần gây náo loạn khu vực nhà trọ của anh Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi, ngụ ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát). 

Thấy sự việc bất bình, anh Lê Anh Tuấn (27 tuổi, quê quán Phú Thọ) đang ngồi ăn nhậu cùng một số người bạn gần đó đến nhóm Quốc đang dừng xe nói chuyện. 

Khi đó, anh Tuấn yêu cầu Quốc chấm dứt việc rồ ga, nẹt pô làm ảnh hưởng đến người khác. Bực tức, Quốc gọi điện cho Trung và Huỳnh Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ An Giang) quay lại đánh anh Tuấn để trả thù.

Thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau trước nhà trọ của mình, anh Sáu đã ra căn ngăn. Tuy nhiên, Quốc, Trung và Vũ không chấp nhận lời khuyên nhủ của anh Sáu mà dùng dao đâm chủ phòng trọ trọng thương. 

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Sáu đã tử vong tại bệnh viện.

Đến tối 14-1, Quốc và Trung đã bị bắt giữ. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục truy bắt Vũ.

C.Bình
.
.
.