Can ngăn hỗn chiến, bị chém từ vong

Thứ Hai, 31/07/2017, 12:24

Rạng sáng 31-7, sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Phương và Thanh, Tài đã dùng dao chém trúng vào cổ anh Mẫn và chém vào mặt anh Trung. Hậu quả anh Mẫn tử vong ngay sau đó. Vụ việc xảy ra tại khu vực lò gốm của bà Năm Tiên thuộc phường Tân Vạn, TP Biên Hòa - Đồng Nai...

 

Khoảng 2 giờ 30 ngày 31-7, Tài rời cuộc nhậu đi về nhà. Khi vừa ra đến cổng thì gặp Nguyễn Viết Phương và Nguyễn Viết Thanh cùng ngụ phường Tân Vạn nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. 

Tài bị bắt giữ về cơ quan Công an.

Tức tối do bị Phương và Thành lấy đá ném, Tài đã chạy quay lại khu lò gốm lấy hai con dao ra để đánh lại Phương và Thanh. Thấy Tài mang dao đi đánh nhau, anh Lê Văn Mẫn SN 1985, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương và anh Nguyễn Thành Trung SN 1993, ngụ xã Bình An, huyện Long Thành lao vào can ngăn đã bị tài chém trúng cả 2. 

Do vết chém nặng nên Mẫn đã tử vong. Sau khi gây án, Tài đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Ngay trong ngày Phòng Cảnh sát hình sự. Công an Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Minh Tài 25 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, để điều tra vụ việc.

Ngọc Sơn
.
.
.