Cán bộ huyện lập khống dự án để chiếm đoạt tiền

Thứ Tư, 28/05/2014, 15:35
Ngày 27/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Cường (55 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh); Phạm Nguyên (44 tuổi, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp UBND huyện Lang Chánh) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Thị Luân (51 tuổi, nguyên cán bộ phòng Nông nghiệp UBND huyện Lang Chánh) và Tạ Văn Đông (51 tuổi, chủ đầu tư một trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Lang Chánh) về tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND, Lợi dụng chính sách khuyến khích phát triển mô hình trang trại chăn nuôi đại gia súc của tỉnh, trong các năm 2010-2013, Nguyễn Thị Luân đã có hành vi “mượn giấy tờ” lập khống 13 dự án phát triển trang trại để biển thủ của nhà nước số tiền 900 triệu đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Luân đã chi cho các hộ dân được “mượn giấy tờ” số tiền 255 triệu đồng; đưa cho bị cáo Cường 97 triệu đồng, Nguyên 88 triệu đồng, còn lại Luân khai dùng để tiếp khách, chi quà chúc tết…

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Luân còn câu kết với Tạ Văn Đông, là chủ trang trại có 118 con trâu bò, nhưng lại khai khống trên 300 con trâu bò để nhận 820 triệu đồng tiền hỗ trợ của nhà nước chia nhau.

Kết thúc phiên toàn, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Cường 9 tháng tù, Phạm Nguyên 15 tháng tù (cả 2 bị cáo đều cho hưởng án treo); Nguyễn Thị Luân 4 năm tù, Tạ Văn Đông 1 năm tù

Đình Hợp
.
.
.